Gặp mặt những người lính an ninh Tiểu đoàn 10

Thứ hai, 21/04/2025 09:00

Ban liên lạc (BLL) Tiểu đoàn 10 - An ninh Khu V (Tiểu đoàn 10) vừa có buổi gặp mặt xúc động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 60 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 10. Sự kiện do Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 19-4 nhằm ôn lại truyền thống cách mạng và tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng Tiểu đoàn 10.

Các đồng chí Tiểu đoàn 10 vui mừng gặp lại nhau.
Các đồng chí Tiểu đoàn 10 vui mừng gặp lại nhau.

Tại buổi gặp mặt, gần 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 10 từ các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định từng một thời vào sinh ra tử để bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, xúc động ôm chầm lấy nhau, hỏi thăm động viên nhau và cùng ôn lại ký ức một thuở hào hùng. Ông Trần Quang Vinh, được biết đến với thành tích một mình tiêu diệt 16 tên địch, bắn rơi 1 máy bay xúc động tâm sự: "Tất cả chúng tôi không ngại hy sinh gian khổ. Sống chết nhẹ tựa lông hồng. Không cho giặc đánh chiếm khu căn cứ, bảo vệ khu căn cứ đến hơi thở cuối cùng. Quần với địch cả ngày lẫn đêm. Riêng tôi đã diệt Mỹ 16 tên, bắn rơi 1 máy bay".

Tiểu đoàn 10 thành lập năm 1965 tại xã Trà Lãnh, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi với nhiệm vụ bảo vệ Khu ủy 5. Không quản gian khổ hy sinh, CBCS Tiểu đoàn 10 bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xây dựng phương án và tổ chức bảo vệ an toàn hàng trăm chuyến công tác của lãnh đạo Khu ủy. Trong chiến tranh gian khổ, các thế hệ CBCS Tiểu đoàn 10 đã kết thành một khối thống nhất, trên dưới một lòng, sẵn sàng xả thân để bảo vệ căn cứ, bảo vệ lãnh đạo.

Theo ông Bùi Đình Thông - Trưởng BLL Ban An ninh Khu V cho biết, trong 10 năm (1965-1975), các đại đội thuộc Tiểu đoàn 10 đã trực tiếp chiến đấu 130 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 140 tên Mỹ, 309 tên ngụy, bắn rơi 3 trực thăng, bắn bị thương 5 chiếc khác; 35 lần truy lùng biệt kích đổ bộ vào vùng căn cứ Khu 5, bao vây tiêu diệt 1 đại đội thám báo ngụy, 2 lần đánh Mỹ đổ bộ bằng trực thăng để giải thoát tù binh; bảo vệ an toàn gần 7.500 chuyến công tác của lãnh đạo Khu ủy và 153 Hội nghị cấp khu. "Tất cả chúng tôi một lòng một dạ theo Đảng. Sống trên núi rất gian khổ nhưng vẫn tin tưởng ngày thắng lợi" - ông Bùi Đình Thông bùi ngùi chia sẻ.

Đại tá Đào Quang Thạnh - Trưởng BLL Tiểu đoàn 10 cho biết thêm, trong quá trình bảo vệ, Tiểu đoàn 10 cũng phối hợp các đơn vị liên quan nhiều lần đánh địch càn quét ra vùng giải phóng. Tổ chức cử đoàn cán bộ bảo vệ Thường vụ Khu ủy Khu 5 chỉ đạo các chiến dịch.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ lòng biết ơn của lực lượng Công an Quảng Ngãi đối với các thế hệ đi trước. "Thế hệ hôm nay và con cháu mai sau sẽ mãi mãi không quên những chiến công vang dội lực của lượng Tiểu đoàn 10; và nguyện hứa tiếp bước truyền thống vẻ vang, đóng góp hiệu quả hơn nữa trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"- Đại tá Trần Văn Mạnh bày tỏ.

T.Sự

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), ngày 20-4, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm (UBKT) Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng

Hai mốc son lịch sử ở Đà Nẵng

Đúng 11 giờ 30 ngày 29-3-1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Tòa Thị chính và đến 12 giờ 30 cùng ngày, tất cả các mục tiêu quân sự, dân sự của địch tại Đà Nẵng bị ta chiếm giữ hoàn toàn, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ; chấm dứt hơn 1 thế kỷ kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược,

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho TP Đà Nẵng

Ngày 21-3, ông Lê Tự Gia Thạnh – Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 367/QĐ – CTN ngày tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số, phát triển du lịch, an sinh xã hội